Bị bắt vì nhận tiền làm bìa đỏ nhưng không thực hiện

14/07/2017 00:00

(TN&MT) - Ngày 14-7-2017, Công an huyện Chư Pưh (Gia Lai) cho biết vừa ra lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Trần Linh Nhật (SN 1973, trú thị trấn Chư Sê, huyện...

 

(TN&MT) - Ngày 14-7-2017, Công an huyện Chư Pưh (Gia Lai) cho biết vừa ra lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Trần Linh Nhật (SN 1973, trú thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) để điều tra hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt ông Nhật
Cơ quan công an đọc lệnh bắt ông Nhật

Nhật vốn là viên chức chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Chư Pưh, từ đầu năm 2011 đến năm 2015, ông này đã nhận hơn 261 triệu đồng của nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Chư Pưh để làm hồ sơ sang nhượng, tách, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, vị viên chức này mới chỉ làm một số thủ tục hồ sơ ban đầu và chưa đóng một khoản thuế hay lệ phí nào cho số hồ sơ trên.

Bực mình vì bị nhiều lần thất hẹn, người dân liền làm đơn tố cáo, lúc này ông Nhật mới trả cho 1 hộ dân số tiền 50 triệu đồng, giao nộp số tiền 91 triệu đồng cho cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả, còn lại số tiền 170 triệu đồng thì chiếm đoạt luôn.

Ngọc Linh

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị bắt vì nhận tiền làm bìa đỏ nhưng không thực hiện
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO