Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần "chống dịch như chống giặc"

PV| 30/05/2020 12:57

(TN&MT) - Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên là cơ sở khám chữa bệnh lớn nhất khu vực các tỉnh phía Bắc, có vai trò rất quan trọng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, Bệnh viện tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần "chống dịch như chống giặc", tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh do chủng mới của vi rút Corona (Sars -coV-2) gây ra.

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên luôn chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19.

Thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19, nhân dân ủng hộ và hợp tác với các cấp chính quyền trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Tỉnh Thái Nguyên coi việc chống dịch bệnh Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm. Hiện nay mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống sinh hoạt của nhân dân trở lại bình thường, song các cấp chính quyền địa phương vẫn nâng cao cảnh giác với dịch viêm đường hô hấp covid - 19, vì tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên chủ động kiểm tra giám sát phân luồng, chủ động phòng chống dịch Sars -coV-2.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19 tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, đến ngày 15/5/2020, tình hình dịch bệnh tại Thái Nguyên từ ngày 10/5 đến ngày 15/5/2020, số ca mắc 00; số ca cách ly 05. Tình hình dịch bệnh tại Bệnh viện TƯ Thái Nguyên từ giai đoạn này, số khám sàng lọc 20; số cách ly  02 (1 Bệnh nhân từ Mê Linh- Hà Nội về, 1 bệnh nhân đi du lịch Cát Bà về. Xét nghiệm SARS Cov-2: 17 mẫu (Thái Nguyên: 9 mẫu; Tuyên Quang: 8 mẫu); Kết quả: âm tính.

Số liệu tích lũy tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, tính đến ngày 15/5/2020: Tổng số khám sàng lọc 2636 lượt; Tổng số cách ly 91 trường hợp; Tổng số xét nghiệm SARS Cov-2 là 3.829 mẫu; 01 mẫu dương tính; 3828: âm tính (Trong đó: Thái Nguyên 2.435; Cao Bằng 857, Tuyên Quang: 536, Bắc Kạn 1 mẫu xét nghiệm)

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên chủ động kiểm tra giám sát phân luồng, đo thân nhiệt bệnh nhân ho sốt, khó thở ở  khu vực khám viêm đường hô hấp cấp tính.

 

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần "chống dịch như chống giặc"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO