Bến Tre: Tìm được thi thể sĩ quan Biên phòng mất tích trong lúc làm nhiệm vụ

01/07/2018 09:16

(TN&MT) - Ngày 30/6, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre cho biết, lực lượng chức năng đã tìm kiếm được thi thể Thiếu úy Bùi Ngọc Hiếu (24 tuổi, Thuyền trưởng Tàu tuần tra Biên phòng, số hiệu BP - 1606.05, thuộc Hải đội 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre) mất tích trong lúc làm nhiệm vụ.

TAU1
Cửa sông Cổ Chiên, thuộc huyện Thạnh Phú
 

Trước đó, ngày 27/6, thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Hải đội 2, Đồn Biên phòng Cổ Chiên và Chi cục Thủy sản Bến Tre, Tàu BP - 1606.05 được điều đến khu vực cửa sông Cổ Chiên (thuộc xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú) để tuần tra tuyên truyền cho ngư dân không vi phạm chủ quyền đánh bắt, ngăn chặn các tàu lưới cào đánh bắt không đúng khu vực biển và xử phạt tàu khai thác khoáng sản trái phép.

Đến khoảng 19 giờ tối cùng ngày, tàu gặp phải sóng, gió lớn nên lắc lư, dao động mạnh. Khi đó Thiếu úy Bùi Ngọc Hiếu đang làm nhiệm vụ bên hông tàu thì bị văng xuống sông. Phát hiện sự việc, các sĩ quan trên tàu ngay lập tức quăng liên tục bốn chiếc phao cứu sinh về phía Thiếu úy Hiếu. Tuy nhiên, dòng nước chảy quá mạnh lại đang lúc trời tối nên việc cứu hộ không thành, Thiếu úy Hiếu bị mất tích.

Suốt hai ngày qua, lực lượng chức năng tỉnh Bến Tre đã huy động hơn 10 phương tiện của các ngành và ngư dân, cùng nhiều người ra cửa sông Cổ Chiên tìm kiếm tung tích Thiếu úy Bùi Ngọc Hiếu. Đến chiều tối ngày 29/6, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể Thiếu úy Hiếu trên vùng bờ biển huyện Thạnh Phú, cách đất liền khoảng 5 km.

TAU2
Biển Thạnh Phú, Bến Tre

Liên quan đến việc tuần tra trên, trước đó vào ngày 25/6, lực lượng Hải đội 2 thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre đã phát hiện hai cặp tàu cá, với 4 chiếc đang hoạt động khai thác thủy sản sai quy định trên vùng biển của tỉnh. Hai cặp tàu này đã có hành vi khai thác thủy sản, với hình thức cào bay (hay còn gọi là cào đôi) trong khu vực biển gần bờ.

Trong khi theo quy định, hình thức cào đôi chỉ được phép hoạt động ngoài khơi, nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản gần bờ. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng Hải đội 2 Biên phòng Bến Tre đã kiểm tra và dẫn giải 2 tàu (mỗi cặp dẫn về 1 tàu) cùng 4 Thuyền trưởng về Cảng của Hải đội 2 tại huyện Ba Tri để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bến Tre: Tìm được thi thể sĩ quan Biên phòng mất tích trong lúc làm nhiệm vụ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO