Bắt sới bạc trong nhà hàng nổi trên sông Hồng

05/01/2016 00:00

  (TN&MT) - Lợi dụng địa thế độc đạo của nhà hàng nổi ven bờ sông Hồng sát khu vực đền Bảo Hà cùng hệ thống cảnh giới khá nghiêm ngặt các đối tượng ra vào...

 

(TN&MT) - Lợi dụng địa thế độc đạo của nhà hàng nổi ven bờ sông Hồng sát khu vực đền Bảo Hà cùng hệ thống cảnh giới khá nghiêm ngặt các đối tượng ra vào bằng các "mắt thần" camera nhưng chủ chứa bạc và các con bạc vẫn bị các lực lượng phòng chống tội phạm của Công an tỉnh Lào Cai phát hiện, bắt quả tang khi họ đang sát phạt nhau.

Khu nhà nổi Thùy Linh nằm ven dòng sông Hồng ở gần đền Bảo Hà, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên (Lào Cai) là nơi sới bạc lớn bị công an tỉnh Lào Cai phát hiện, bắt giữ ngày 3/1/2016.
Khu nhà nổi Thùy Linh nằm ven dòng sông Hồng ở gần đền Bảo Hà, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên (Lào Cai) là nơi sới bạc lớn bị công an tỉnh Lào Cai phát hiện, bắt giữ ngày 3/1/2016.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, hồi 14 giờ ngày 3/1/2016, lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Lào Cai) phối hợp với Công an huyện Bảo Yên và chính quyền địa phương xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên  (tỉnh Lào Cai) đã ập vào bắt quả tang tụ điểm đánh bạc trên nhà nổi Thùy Linh, neo đậu ở ven bờ  sông Hồng thuộc địa  bàn thôn Bảo Vinh, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) bắt giữ 62 đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa cùng các tang vật có liên quan.

Bước đầu cơ quan chức năng đã xác định được các đối tượng tổ chức  vụ đánh bạc này gồm có : Lự Hồng Quảng (sinh năm 1988) trú tại xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai)  là chủ sới bạc tổ chức đánh bạc, Đỗ Thanh Tuấn (sinh năm 1982) trú tại thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa (tỉnh Phú Thọ) là đối tượng cầm cái sóc đĩa, Bạch Ngọc Chi (sinh năm 1979) trú tại phố Cao Ban, phường Trường Thịnh, thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ), Phạm Xuân Trinh (sinh năm 1978) trú tại xã Long Hưng, huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) làm nhiệm vụ cảnh giới, Trương Quyết Thắng (sinh năm 1984) trú tại  xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai), Trần Đăng Tiến (sinh năm 1986) trú tại xã Bằng Luân, huyện Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ) làm nhiệm vụ hồ lỳ và số đối tượng còn lại khác là các con bạc.

 Theo cơ quan chức năng tang vật thu giữ tại hiện trường nhà nổi trên sông Hồng liên quan tới vụ đánh bạc ở xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) ngày 3/1/2016  gồm: 1 bộ sóc đĩa, 3 bảng vị, 148 triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc,13 triệu đồng tiền thu phế của các con bạc, 3 bộ đàm, 7 mắt camera, 4 xe ô tô và  nhiều tài sản khác được thu giữ trên người các đối tượng.

Điều tra ban đầu của công an tỉnh Lào Cai cho biết, sới bạc này do đối tượng  Lự Hồng Quảng tổ chức hoạt động từ đầu tháng 12/2015 đến ngày bị bắt quả tang , mỗi ngày sới bạc tổ chức 3 canh: canh một từ 12 giờ trưa  đến 14 giờ 30 chiều , canh 2 từ 14 giờ 30 đến 17 giờ  chiều và canh 3 từ 21 giờ tối đến 23 giờ đêm , mỗi canh bạc Quảng thu phế 200.000 đồng/đối tượng.

 Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai hiện nay đang tiếp tục phối hợp với các phòng nghiệp vụ điều tra  làm rõ các  hành vi của các đối tượng tổ chức chứa bạc và đánh bạc để xử lý theo quy định của  pháp luật.

Trước đó,  đêm ngày 18/12/2015 Công an huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) đã phát hiện, bắt quả tang vụ đánh bạc khá lớn gồm 10 đối tượng ở xã Trì Quang thu giữ 44 triệu đồng cùng một số tang vật vụ đánh bạc.

                               Tin & ảnh:  Phạm Ngọc Triển

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt sới bạc trong nhà hàng nổi trên sông Hồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO