Bắt quả tang vụ vận chuyển 600 tấn “than lậu” trên biển

16/01/2014 00:00

Lực lượng Cụm Trinh sát số 1- Bộ Tư lệnh cảnh sát biển Việt Nam vừa tiến hành bắt quả tang, thu giữ khoảng 600 tấn than cám vận chuyển trái phép...

Lực lượng Cụm Trinh sát số 1- Bộ Tư lệnh cảnh sát biển Việt Nam vừa tiến hành bắt quả tang, thu giữ khoảng 600 tấn than cám vận chuyển trái phép trên biển vùng giáp ranh giữa tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng
   
  Thiếu tá Trần Văn Lượng - Cụm trưởng Cụm Trinh sát số 1 cho biết, trong lúc tuần tra trên biển vào thời gian khoảng 3h30 ngày 15/1, Tổ công tác Cụm 1 đã phát hiện một chiếc tàu vận tải có dấu hiệu vi phạm. Tổ công tác tiến hành áp sát ra yêu cầu dừng tàu nghi vấn dừng máy để kiểm tra.
   
Tang vật than cám được phát hiện, thu giữ
    
   
  Qua kiểm tra và đấu tranh khai thác, tổ công tác xác định tàu vận tải mang biển hiệu Thiên Anh 08 đang vận chuyển khoảng 600 tấn than cám không có hóa đơn chứng từ hợp pháp.
   
  Thuyền trưởng là ông Hà Hải Đăng (sinh năm 1982 tại Nam Định) và 6 thuyền viên còn lại trên tàu không xuất trình được chứng chỉ chuyên môn. Khai nhận bước đầu, ông Đăng cho biết phương tiện vi phạm có tên là tàu Thiên Anh 08 thuộc Công ty cổ phần vận tải Sông Biển Thiên Anh có trụ sở tại 58 đường Giải Phóng, phường cửa Bắc, TP Nam Định.
   
  Về số than bất hợp pháp, ông Đăng cho hay, số lượng than này được thu gom và sang mạn tại các thuyền, mủng nhỏ từ ngày 11 đến ngày 14/1 và đang hành trình vận chuyển từ Cẩm Phả Quang Ninh đi Hải Phòng tiêu thụ.
   
  Sau khi tiến hành lâp biên bản cùng các tủ tục liên quan, Tổ công tác Cụm trinh sát số 1 đã dẫn giải tàu Thiên Anh 08 về trụ sở cơ quan để điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
   
  Được biết, đây là chiến công liên tiếp của Cụm trinh sát số 1 trong đợt cao điểm về phòng chống tội phạm vi phạm trên biển của Tư lệnh Cảnh sát biển Việt nam thời điểm trước trong và sau tết Nguyên đán Giáp ngọ 2014.
   
  Theo Q.Đô/Dân trí
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt quả tang vụ vận chuyển 600 tấn “than lậu” trên biển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO