Bắt nhóm "bảo kê" bến cát trên sông Hồng

30/06/2017 00:00

Ngày 29-6, cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội) đã triệu tập và tạm giữ 5 đối tượng là Đặng Văn Thăng (sinh năm 1977), Bùi Minh Quyết (sinh năm 1984), Phùng Văn Hồng (sinh năm 1963), Nguyễn Trí Vụ (sinh năm 1987) cùng trú tại Hà Nội và Nguyễn Trung Tiến (sinh năm 1991) trú tại Phú Thọ để điều tra hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Các đối tượng trong ổ nhóm cưỡng đoạt tiền trên sông Hồng.
Các đối tượng trong ổ nhóm cưỡng đoạt tiền trên sông Hồng.

Điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng trên hoạt động hút, mua bán cát ở khu vực sông Hồng, đoạn giáp ranh giữa huyện Mê Linh (Hà Nội) và huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc). Tháng 5-2017, cho rằng bãi tự nhiên là do mình lập ra nên nhóm này yêu cầu anh Nguyễn Minh Cường (hộ kinh doanh cát tự do) phải nộp tiền phí cho mỗi lần sang mạn cát với số tiền 5.000 đồng/m3 cát và 2 triệu đồng tiền “bảo vệ mặt nước”. Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 19-5 đến 17-6, nhóm Quyết, Thăng, Hồng, Vụ và Tiến đã chiếm đoạt hàng chục triệu đồng của anh Cường.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng trên đã khai nhận hành vi phạm tội.

Theo HNM

 

  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt nhóm "bảo kê" bến cát trên sông Hồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO