Bắt nhiều vụ khai thác khoáng sản lậu

29/05/2017 00:00

(TN&MT) - Ngày 29/5/2017, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, lực lượng chuyên trách đã tích cực vào cuộc và phát hiện nhiều vụ khai thác, tàng trữ khoáng sản trái phép.

Ảnh hiện trường các vụ khai thác khoáng sản lậu
Ảnh hiện trường các vụ khai thác khoáng sản lậu

Theo đó, khoảng 7 giờ ngày 20/5/2017, Công an huyện Kông Chro phát hiện Lê Tâm (sinh năm 1973, trú xã An Trung, huyện Kông Chro) đang sử dụng máy hút cát trái phép từ lòng sông Ba, đoạn chảy qua khu vực này.

Công an huyện đã tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm chuyển qua phòng Tài nguyên môi trường xử lý theo qui định. Ngày 18/5/2017, Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh phát hiện 6 vụ khai thác, tàng trữ khoáng sản (đá, cát) trái phép tại các địa bàn xã Ia Mơ Nông, Ia Phí, và thị trấn Yaly thuộc huyện Chư Pah. Cảnh sát đã tạm giữ 120 m3 đá, 3.400 viên đá chẻ, 96 m3 cát, 1 tàu vỏ sắt, 1 xe máy đào, 1 ôtô, 1 giàn máy hút cát…

Ngọc Linh
 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt nhiều vụ khai thác khoáng sản lậu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO