Bão Haima làm chết 12 người ở Philippines, tiến vào Hong Kong

21/10/2016 00:00

(TN&MT) – Ngày 21/10, giới chức Manila cho biết bão Haima đã làm chết ít nhất 12 người và gây ngập lụt các vùng trồng lúa và ngô rộng lớn ở Philippines trước khi cơn bão này tiến vào Hong Kong (Trung Quốc). Các nhà chức trách Philippines vẫn đang đánh giá mức độ thiệt hại về cơ sở hạ tầng và mùa màng, tuy nhiên, họ khẳng định hàng ngàn hécta đất nông nghiệp đã bị phá hủy ở các tỉnh phía Bắc Philippines. Trích dẫn báo cáo của Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu rủi ro Thảm họa Quốc gia Philippines nhận được từ các quan chức cấp tỉnh, ông Ricardo Jalad, Giám đốc Hội đồng cho biết 8 trong số 12 nạn nhân là từ khu vực Cordillera. Thống đốc tỉnh Cadayan Manuel Mamba cho biết chỉ tính riêng ở Cagayan, nơi siêu bão Haima đổ bộ vào cuối ngày 19/10 với sức gió 225 km/h và mang theo mưa lớn, từ 50 đến 60 nghìn ha lúa đã bị san phẳng và ngập lụt.

Mọi người chạy thoát khỏi làn sóng lớn trên một bờ sông khi bão Haima đổ bộ vào Hong Kong, Trung Quốc vào ngày 21/10/2016. Ảnh: REUTERS / Bobby Yip
Mọi người chạy thoát khỏi làn sóng lớn trên một bờ sông khi bão Haima đổ bộ vào Hong Kong, Trung Quốc vào ngày 21/10/2016. Ảnh: REUTERS / Bobby Yip

"Cứ giống như một trận bão Yolanda khác vừa tàn phá chúng tôi vậy" - ông Manuel Mamba mô tả và so sánh Haima như siêu bão Yolanda (tên gọi quốc tế là Haiyan) hồi năm 2013 đã làm chết ít nhất 6.000 người và gây tổn thất hàng tỉ peso giá trị tài sản của Philippines.

Tại Trung Quốc, Hong Kong đã đóng cửa tất cả các dịch vụ thiết yếu trong trung tâm tài chính toàn cầu khi bão Haima đến gần.

Hong Kong cũng đã hủy tất cả các chuyến bay và dịch vụ tàu điện ra vào thành phố này.

Mai Đan
Tổng hợp từ Reuters
 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bão Haima làm chết 12 người ở Philippines, tiến vào Hong Kong
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO