Bão Enawo đổ bộ vào Madagascar, hơn 10.000 người phải sơ tán

10/03/2017 00:00

(TN&MT) – Theo Reuters, ngày 9/3, ít nhất 5 người đã thiệt mạng, 7 người bị thương và hơn 10.000 người dân phải rời bỏ nhà cửa do cơn bão nhiệt đới Enawo tấn công Madagascar.

Trước đó, vào sáng 7/3, cơn bão Enawo đã tràn vào cực Đông Bắc Madagascar, phá hủy nhiều đường sá và cắt đứt liên lạc với quận Antalaha, nơi có dân số 230.000 người.

Đến cuối ngày 8/3, bão Enawo đã làm 5 người thiệt mạng, 7 người bị thương và khoảng 10.000 người buộc phải di tản.

Vào ngày 9/3, theo một bản tin từ Văn phòng Khí tượng Madagascar, cơn bão đã "suy yếu đáng kể", với sức gió từ 45-50 km/h.

 

Vào lúc cao điểm của cơn bão, sức gió lên tới 290 km/h. Ảnh: AFP/RIJASOLO
Vào lúc cao điểm của cơn bão, sức gió lên tới 290 km/h. Ảnh: AFP/RIJASOLO

 

Văn phòng Khí tượng Madagascar cho biết bão Enawo cách thủ đô Antananarivo 340 km về phía Nam trong ngày 9/3.

Mặc dù việc phân phối gạo, ngô và thức ăn trẻ em đã được bắt đầu ở các khu vực của Antananarivo nhưng tổng số người buộc phải di dời và có tài sản bị hư hỏng do Enawo gây ra lên đến khoảng 52.000 người.

Theo các nhà chức trách, tính đến ngày 9/3, đánh giá đầy đủ về quy mô phá hủy của bão Enawo vẫn đang được tiến hành.

 

Mai Đan

Tổng hợp từ Reuters

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bão Enawo đổ bộ vào Madagascar, hơn 10.000 người phải sơ tán
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO