Bắc Kinh (Trung Quốc) sẽ hạn chế người lái xe hơi vào những ngày ô nhiễm nặng

31/03/2015 00:00

(TN&MT) - Bắc Kinh đã đưa ra các biện pháp để hạn chế số lượng người lái xe hơi vào những ngày bị ô nhiễm nặng. 

(TN&MT) - Bắc Kinh đã đưa ra các biện pháp để hạn chế số lượng người lái xe hơi vào những ngày bị ô nhiễm nặng. Đây là động thái mới nhất của chính quyền ở thủ đô Bắc Kinh để chống lại tình trạng khói bụi gây nghẹt thở và bao phủ toàn thành phố trong những năm gần đây.
 
Các quan chức y tế cho biết, tỷ lệ mắc ung thư phổi đang gia tăng trong số 21 triệu dân của thủ đô Bắc Kinh, đồng thời thủ đô này được xếp hạng vào một trong số các thành phố ô nhiễm nhất thế giới.
 
Hồi đầu tháng Ba, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cam kết sẽ làm mọi thứ có thể để chống ô nhiễm. Ông cho rằng sự ô nhiễm này đã gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng cuộc sống của người dân.
 
 
Các tòa nhà được nhìn thấy từ Đài phát thanh Trung ương và Tháp truyền hình Trung Quốc (CCTV) trong một ngày ô nhiễm ở Bắc Kinh, ngày 15/1/2015
Các tòa nhà được nhìn thấy từ Đài phát thanh Trung ương và Tháp truyền hình Trung Quốc (CCTV) trong một ngày ô nhiễm ở Bắc Kinh, ngày 15/1/2015
Cục bảo vệ môi trường Bắc Kinh của Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố vào cuối ngày thứ Hai (30/3): Sẽ giới hạn số người lái xe vào những ngày ô nhiễm nặng khi thành phố thông báo một "báo động đỏ" về dự báo ô nhiễm nghiêm trọng trong 3 ngày.
 
Cơ quan an ninh sẽ xác định ô nhiễm nặng nề khi chỉ số chất lượng không khí lên đến mức 200 dưới 4 hệ thống cảnh báo chất lượng không khí được nhận diện bằng màu sắc.
 
Mai Đan
Theo Reuters
 
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Kinh (Trung Quốc) sẽ hạn chế người lái xe hơi vào những ngày ô nhiễm nặng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO