Bắc Kinh điều chỉnh ngưỡng ban hành báo động đỏ về ô nhiễm không khí

22/02/2016 00:00

(TN&MT) – Sau 2 tháng ban hành “cảnh báo đỏ” lần thứ nhất, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc cho biết sẽ tiếp tục ban hành mức cảnh báo này khi ô nhiễm không khí ở ngưỡng cao nhất.

Một người phụ nữ đeo khẩu trang đang đi trên cầu vượt dành cho người đi bộ vào một ngày ô nhiễm nặng ở Bắc Kinh, ngày 25/12/2015. Ảnh: REUTERS/KIM KYUNG-HOON
Một người phụ nữ đeo khẩu trang đang đi trên cầu vượt dành cho người đi bộ vào một ngày ô nhiễm nặng ở Bắc Kinh, ngày 25/12/2015. Ảnh: REUTERS/KIM KYUNG-HOON

Tân Hoa Xã dẫn lời Cục bảo vệ môi trường Bắc Kinh rằng, trong tương lai, cảnh báo cao nhất sẽ chỉ được đưa ra khi chỉ số chất lượng không khí trung bình hàng ngày (AQI) được dự báo vượt quá 500 trong 1 ngày, 300 trong 2 ngày liên tiếp hoặc 200 trong 4 ngày.

Theo đó, hiện nay, báo động đỏ đã được ban hành ở Bắc Kinh khi AQI được dự báo sẽ vượt quá 200. Mỹ cho rằng đây là mức độ "rất không lành mạnh" ít nhất trong 3 ngày.

Hồi tháng 12/2015, nhiều trường học ở Bắc Kinh phải đóng cửa và các công trình xây dựng ngoài trời phải ngừng hoạt động khi khói bao phủ khiến Bắc Kinh phải ban hành cảnh báo đỏ lần đầu tiên.

Các tiêu chuẩn mới về việc ban hành báo động đỏ sẽ có hiệu lực vào cuối tháng 3 năm nay nhằm chuẩn hóa các cảnh báo ô nhiễm ở Bắc Kinh và các thành phố ở cảng Thiên Tân và Hà Bắc.

Liu Wei, Phó Trưởng Văn phòng ứng phó khẩn cấp của Cục bảo vệ môi trường cho biết điều này sẽ có hiệu lực thắt chặt kiểm soát ô nhiễm ở các vùng xa trung tâm.

Ô nhiễm vốn là một chủ đề nhạy cảm ở Trung Quốc cùng với hàng ngàn cuộc biểu tình mỗi năm xuất phát từ những lo ngại của người dân về suy thoái môi trường.

Các quan chức môi trường thừa nhận rằng Trung Quốc không đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng không khí ít nhất là đến năm 2030.

Tháng trước, Bắc Kinh, một trong những thành phố ô nhiễm nhất của Trung Quốc đã thông báo đóng cửa 2.500 các công ty nhỏ gây ô nhiễm nghiêm trọng trong năm nay. Đồng thời, Trung Quốc cũng lên kế hoạch phát triển mạng lưới thông gió hành lang để phân tán sương khói.


Mai Đan
Tổng hợp từ Reuters

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Kinh điều chỉnh ngưỡng ban hành báo động đỏ về ô nhiễm không khí
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO