Bắc Kạn: Tại sao chậm trả đất tái định cư cho dân?

02/06/2019 11:46

(TN&MT) - Đã 15 năm trời kể từ ngày tỉnh Bắc Kạn phê duyệt và triển khai xây dựng công trình đường và đê bao chống lũ thuộc Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực Bắc Sông Cầu thị xã Bắc Kạn (nay là TP Bắc Kạn) gồm 2 gói thầu số 1 và gói thầu số 2. Công trình đã hoàn thiện hơn 10 năm nay. Tuy nhiên, hàng trăm hộ dân vẫn chưa nhận được đất tái định cư. Việc chậm trễ giao đất tái định cư cho dân đã khiến họ bức xúc.

1 (1)
Khu đất TP Bắc Kạn đã quy hoạch, giải phóng mặt bằng để đền bù cho người dân.

Trước đây, quá trình giải phóng mặt bằng thực hiện xây dựng công trình đường và đê bao chống lũ thuộc Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực Bắc Sông Cầu thị xã Bắc Kạn(Nay là thành phố Bắc Kạn), UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành các Quyết định thu hồi đất: số 2788/QĐ-UBND ngày 29/11/2004, số 2716/QĐ-UBND ngày 28/10/2005, số 975/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 và UBND thị xã Bắc Kạn lúc bấy giờ cũng đã ban hành Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 11/01/2007 với tổng số hộ chịu ảnh hưởng do thu hồi đất lên đến 151 hộ, trong đó có nhiều người dân nghèo ở thôn Phặc Tràng, xã Dương Quang, TP Bắc Kạn. Nhờ sự ủng hộ tuyệt đối của các hộ dân trong hoạt động giải phóng mặt bằng, công trình đường và đê bao chống lũ thuộc Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực Bắc Sông Cầu thị xã Bắc Kạn đã được triển khai từ năm 2005 và hoàn tất công tác xây dựng năm 2008.

2
Thông báo số 1257-TB/TU ngày 25/4/2019 của Tỉnh ủy Bắc Kạn.

Điều đáng nói là, tại thời điểm thực hiện giải phóng mặt bằng thực hiện dự án, UBND thị xã Bắc Kạn (nay là TP Bắc Kạn) đã cam kết giao đất tái định cư cho tất cả các hộ đủ điều kiện theo Quyết định số 58/2005/QĐ-UBND ngày 13/01/2005 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Thế nhưng, gần 15 năm đã trôi qua, 93 hộ gia đình, cá nhân tại thôn Phặc Tràng, xã Dương Quang, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn với số lượng 124 lô đất; trong đó có 02 hộ gia đình bị thu hồi hết đất ở với 02 lô; 91 hộ bị thu hồi đất nông nghiệp với 122 lô theo cơ chế của Quyết định số 58/2005/QĐ-UBND ngày 13/01/2005 của UBND tỉnh Bắc Kạn vẫn chưa thể được nhận đất tái định cư.

Trước phản ứng của người dân và dư luận, mới đây (ngày 23/4/2019) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn đã họp và kết luận về một số nội dung liên quan đến Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu vực Bắc Sông Cầu.

3
Thông báo số 739-TB/TU ngày 13/8/2013 của Thường trực Tỉnh ủy (nhiệm kỳ trước) bị “bác” nội dung.

Theo đó, tại Thông báo số 1257-TB/TU ngày 25/4/2019 của Tỉnh ủy Bắc Kạn được phát đi ngay sau Hội nghị cho biết: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn thống nhất kết luận: “Có chính sách đảm bảo quyền lợi của các hộ dân đã giao đất giải phóng mặt bằng xây dựng công trình đường và đê bao chống lũ”.

Sẽ là không có gì đáng nói nếu như Thông báo số 1257-TB/TU ngày 25/4/2019 của Tỉnh ủy Bắc Kạn không “thòng” thêm vấn đề “Thông báo này thay thế Thông báo số 739-TB/TU ngày 13/8/2013 của Thường trực Tỉnh ủy” để chính thức “bác” nội dung về việc thay đổi vị trí đất tái định cư đã được Thường trực Tỉnh ủy (nhiệm kỳ trước) khẳng định tại Thông báo số 739-TB/TU ngày 13/8/2013 nêu trên với nội dung rất rõ ràng: “Địa điểm tái định cư tại khu đất tiếp giáp dọc hè đường của công trình đường và đê bao chống lũ (thuộc Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu vực Bắc Sông Cầu) đã được thu hồi, đền bù, giải phóng mặt bằng và hiện nay UBND thị xã Bắc Kạn đang quản lý”.

Nội dung trên cũng trùng với đề xuất của UBND thành phố Bắc Kạn tại Văn bản số 314/UBND-TNMT ngày 13/3/2019: giao đất tái định cư dọc theo đường đê bao Bắc Sông Cầu với chiều dài khoảng 750m (kể cả các họng đường xương cá theo quy hoạch) với số lượng 139 lô đất kích thước 5mx20m/1lô theo Quy hoạch chi tiết chia lô đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 18/3/2014.

Việc tỉnh Bắc Kạn tiếp tục “bẻ lái” vị trí đất tái định cư còn mắc nợ hàng trăm hộ dân từ 15 năm nay khiến dư luận dậy sóng cho rằng địa phương này “muốn đánh tháo”, cố tình không trả lại đất tái định cư dù đã có đủ đất sạch từ nhiều năm nay.

Trong khi đó, giới thạo tin cho rằng sở dĩ có chuyện “chuyển hướng” sang “đền” đất tái định cư cho người dân thôn Phặc Tràng, xã Dương Quang, TP Bắc Kạn tại vị trí khác bởi vị trí chuẩn bị đất trả cho dân bên đường đê hiện nay đang trở thành vị trí “đất vàng” của thành phố Bắc Kạn khiến giới quan chức và nhiều nhà đầu tư nhòm ngó, muốn thâu tóm.

Chưa rõ những lời đồn đoán trên đúng đến đâu, nhưng sự thật là, đến thời điểm này, hàng trăm hộ dân mất đất ở thôn Phặc Tràng, xã Dương Quang, TP Bắc Kạn vẫn chưa biết đến bao giờ mới nhận được tái định cư tại vị trí đất đẹp như hiện nay?  
Báo Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Kạn: Tại sao chậm trả đất tái định cư cho dân?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO