Bắc Bộ tiếp tục mát mẻ trong những ngày tới

Thanh Tùng| 05/06/2021 18:16

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, từ nay đến giữa tháng 6, Bắc Bộ thường xuyên đón mưa dông nên thời tiết mát mẻ, nắng nóng chưa có dấu hiệu quay trở lại. Trong khi đó, miền Trung phải đối mặt với thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

Bắc Bộ thường xuyên đón mưa dông nên thời tiết mắt mẻ trong những ngày tới. Ảnh minh họa

Cụ thể, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5000m nên từ chiều 6/6 đến ngày 8/6, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Các ngày từ 12-15/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, từ ngày 13 có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đối với khu vực từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế, từ ngày 6-8/6, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có có nơi nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 9-15/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 16-19 độ vĩ Bắc có xu hướng nâng trục lên phía Bắc, kết hợp hiệu ứng phơn nên ngày 6/6, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 50-70%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-16 giờ.

Từ ngày 7-15/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng đêm nay phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. 

Trong khi đó, các tỉnh Tây Nguyên, từ đêm 6-9/6, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng gián đoạn. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 10-12/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Tiếp đó, từ ngày 13-15/6, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng gián đoạn. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết khu vực Nam Bộ, từ đêm 6-9/6, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng gián đoạn. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 10-12/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 13-15/6, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng gián đoạn. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội, từ chiều tối ngày 6-11/6, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng từ chiều tối ngày 6 đến ngày 8/6 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 12-15/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, từ ngày 13 có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Bộ tiếp tục mát mẻ trong những ngày tới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO