Bắc Bộ tăng nhiệt, nắng hanh cả ngày

Việt Khang| 08/11/2020 10:23

(TN&MT) - Theo Trung tâm KTTV quốc gia, Bắc Bộ hôm nay (8/11) vẫn duy trì tình trạng thời tiết không mưa, đêm và sáng sớm trời lạnh, ngày nắng hanh, nhiệt độ tăng nhẹ so với hôm qua, mức cao nhất trong ngày 27-29 độ C.

Dự báo các vùng trên cả nước cụ thể như sau:

Hà Nội

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 19-21 độ
Nhiệt độ cao nhất : 27-29 độ

Phía Tây Bắc Bộ

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ
Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ

Phía Đông Bắc Bộ

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ
Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, có mưa vài nơi, riêng phía Nam đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ
Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ
Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ
Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ
Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Bộ tăng nhiệt, nắng hanh cả ngày
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO