Bắc Bộ có mưa to, Trung Bộ vẫn nắng nóng gay gắt

15/07/2019 06:45

(TN&MT) - Hôm nay (15/7), các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ.

Tại Tây Bắc và Việt Bắc Bắc Bộ, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến 5000m hoạt động yếu dần, trong đêm nay (15/7), khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

1 0615240
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 15/7

Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ, có nơi dưới 24 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ, phía Bắc có nơi trên 38 độ C.

Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 56 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ, có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Hà Nội, có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 28 - 31 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Bộ có mưa to, Trung Bộ vẫn nắng nóng gay gắt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO