Ba Vì - Hà Nội: Chềnh ềnh những bãi rác ven đường

01/03/2015 00:00

(TN&MT) - Ba Vì được Hà Nội xác định sẽ trở thành điển hình trong việc phát triển xanh nhưng trên nhiều con đường liên xã có rất nhiều những bãi rác tự phát.

   
(TN&MT) - Là huyện ngoại thành có nhiều xã miền núi, Ba Vì được Hà Nội xác định sẽ trở thành điển hình trong việc phát triển kinh tế xanh gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Tuy nhiên, trên nhiều con đường liên xã, những bãi rác tự phát đã làm xấu hình ảnh Ba Vì.
   
  Nhóm phóng viên tainguyenmoitruong.com.vn xin ghi lại những hình ảnh chụp trong những ngày đầu năm mới Ất Mùi 2015. Xin gửi đến ngành TN&MT Hà Nội và UBND huyện Ba Vì như một lời góp ý về ý thức bảo vệ môi trường nông thôn.
   
   
Khắp mọi nẻo đường liên huyện, liên xã của Ba Vì nói riêng và Hà Nội nói chung, những tấm biển tuyên truyền bảo vệ môi trường luôn hiện hữu nhưng… rác thải nông thôn vẫn là vấn đề nan giải.
   
   
   
Rác thải nằm ở khắp nơi dù chỉ chưa đến 5m là vào đến nhà  chứa rác của xã Đồng Thái
   
   
Rác nằm trên dốc tỉnh lộ 88 ở tận xã miền núi Thụy An
   
   
Rác nằm trên đê sông Hồng tại xã ven sông Tản Hồng
   
   
Ngay cả đầu đường vào xã điểm nông thôn mới Phong Vân cũng không thoát cảnh này
   
   
Rác đầy trên đường, nước bẩn ngấm xuống mương ở xã Phú Đông
   
   
Rác tràn xuống ruộng lúa ngay thị trấn Mơ thuộc xã Vạn Thắng
   
   
Rác khiến người dân đi đường nếu không có khẩu trang sẽ phải bịt mũi, nín thở đi qua... 
   
Việt Hùng - Hải Ngọc   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ba Vì - Hà Nội: Chềnh ềnh những bãi rác ven đường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO