Ân Thi (Hưng Yên): Dự án tăng cường năng lực thủy lợi kém chất lượng

17/08/2018 21:42

(TN&MT) - Công trình kiên cố hóa hệ thống thủy lợi, thuộc Dự án tăng cường năng lực thủy lợi từ nguồn vốn vay AFD (nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ Pháp) tại 2 xã Bãi Sậy và Bắc Sơn (huyện Ân Thi) thi công dang dở, nhếch nhác, biểu hiện sự kém chất lượng. Vấn đề này đang thu hút sự quan tâm của dư luận, cùng đó là sự bức xúc của người dân địa phương. Nhằm làm sáng tỏ những “lùm xùm” liên quan đến dự án trên, Phóng viên Báo TN&MT đã liên hệ làm việc với UBND huyện Ân Thi, song cơ quan này không hợp tác...

unnamed
Công trình kiên cố hóa thủy lợi thuộc dự án tăng cường năng lực thủy lợi từ nguồn vốn vay AFD, do UBND huyện Ân Thi làm chủ đầu tư  với chất lượng không đảm bảo


Theo phản ánh của người dân sống dọc con mương thủy lợi (xã Bắc Sơn), nơi thuộc dự án tăng cường năng lực thủy lợi từ nguồn vốn vay AFD đi qua thì, cuối năm 2017, có đơn vị đến thi công nạo vét và ốp bờ kè bê tông hai bên bờ kênh. Nhưng chất lượng thì không đảm bảo, dù mới thi công xong nhưng nhiều tấm bê tông đã nứt gẫy, vỡ nham nhở, công trình còn đang dang dở nhưng đơn vị thực hiện đã bỏ đi không làm nữa khiến công trình trở nên lem nhem, nhếch nhác và kém hiệu quả, gây lãng phí nguồn vốn.

unnamed (1)
Công trình kênh thủy lợi mới xây dựng song lem nhem, xuống cấp và có biểu hiện của việc bớt sén rút ruột công trình, rất cần có sự vào cuộc của cơ quan chức năng điều tra làm rõ chất lượng công trình, trả lời cho công luận
unnamed (2)


Trước những vấn đề trên, chúng tôi đã về địa phương tìm hiểu và liên hệ làm việc, đề nghị UBND huyện phối hợp, cho phóng viên được tiếp cận, tìm hiểu hồ sơ liên quan đến dự án. Tuy nhiên, ông Dương Tuấn Doan (Chánh Văn phòng UBND huyện Ân Thi) thông tin rằng, việc này đã xin ý kiến lãnh đạo là ông Mai Xuân Giới, Chủ tịch UBND huyện và có chỉ đạo không cung cấp hồ sơ vụ việc cho Phóng viên báo chí. Vị Chánh văn phòng UBND huyện còn cho rằng "dự án cũng chẳng có gì nghiêm trọng cả, các anh cứ tự đi mà tìm hiểu…". 

IMG 9109
Thông báo số 294/TB-UBND phát đi ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về Công trình xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng thủy lợi huyện Ân Thi có dấu hiệu xuống cấp


Trước đó, ngày 31/7/2018, ông Nguyễn Văn Phóng - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã đi kiểm tra tiến độ thi công các công trình giao thông, thủy lợi trên địa bàn huyện Ân Thi và đã trực tiếp phê bình chất lượng công trình kiên cố hóa thủy lợi thuộc Dự án tăng cường năng lực thủy lợi từ nguồn vốn vay AFD ở xã Bãi Sậy và xã Bắc Sơn không bảo đảm chất lượng. Và ngay ngày hôm sau (01/8/2018), UBND tỉnh đã có Thông báo số 294/TB-UBND phát đi ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về những vấn đề trên. Thông báo nêu rõ: Công trình xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng thủy lợi huyện Ân Thi, tại vị trí kiểm tra hạng mục kè lát mái kênh tưới của trạm bơm Ấp Bắc có dấu hiệu xuống cấp như: Bê tông lát mái có nhiều mảnh bị gãy, vỡ, mái lát bê tông bị sụt, lún. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Đoàn kiểm tra chất lượng toàn bộ công trình xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng thủy lợi huyện Ân Thi, nguồn vốn AFD, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/8/2018.

unnamed (3)
Trụ sở UBND huyện Ân Thi

Được biết, công trình kiên cố hóa thủy lợi thuộc dự án tăng cường năng lực thủy lợi được đầu tư từ nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ Pháp (AFD), dự án do UBND huyện Ân Thi làm chủ đầu tư.

Báo TN&MT sẽ tiếp tục tìm hiểu và phản ánh vấn đề này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ân Thi (Hưng Yên): Dự án tăng cường năng lực thủy lợi kém chất lượng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO