An Giang: Điều chỉnh dự án Kè chống sạt lở bảo vệ dân cư thị trấn Phú Mỹ

07/03/2017 00:00

 (TN&MT) - Nhằm giữ ổn định tuyến bờ, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, từng bước ổn định cuộc sống nhân dân, người dân yên tâm đầu tư phát triển sản xuất góp phần đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế của huyện Phú Tân nói riêng và tỉnh An Giang nói chung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lâm Quang Thi vừa phê duyệt điều chỉnh dự án Kè chống sạt lở bờ sông Tiền bảo vệ dân cư khu vực thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân.

Nhiều đoạn đường bên bờ sông tiền đã sạt lở nghiêm trọng
Nhiều đoạn đường bên bờ sông tiền đã sạt lở nghiêm trọng

Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Tiền bảo vệ dân cư khu vực thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, với tổng vốn đầu tư trên 225 tỷ đồng. Khi hoàn thành sẽ làm đẹp cảnh quan và cải thiện môi trường dọc bờ sông Tiền, làm giảm thiểu hiện tượng ô nhiễm đang diễn ra hiện nay và sẽ tạo điều kiện cho phát triển các dịch vụ thương mại – du lịch.

Công trình xây dựng sẽ ổn định luồng lạch giúp giao thông thủy thuận lợi hơn. Tạo mặt bằng làm vỉa hè, trồng cây xanh và hệ thống chiếu sáng để người dân trong khu vực có nơi thư giãn sau giờ làm việc, đồng thời cải thiện môi sinh, môi trường giao thông, cảnh quan khu vực ... và phù hợp với quy hoạch lâu dài của thị trấn.

Giai đoạn 1: Giải phóng mặt bằng và xây dựng đoạn 1C, 1B từ rạch Cái Tắc đến chợ Mỹ Lương chiều dài 169m + đoạn 1BA từ cuối đoạn kè 1B trở về hướng hạ lưu với chiều dài 58m. Giai đoạn 2: Triển khai Đoạn 1A: từ trạm xăng hướng về rạch Cái Tắc, chiều dài 196m; Đoạn 1D: Từ bờ trái rạch Cái Tắc (điểm G) hướng về thượng lưu hết khu vực thị trấn (điểm K), tổng chiều dài 92m.

Giai đoạn 2: Cặp hai bên bờ rạch Cái Tắc. Bờ phải từ điểm D1 đến điểm E dài 50m, Bờ trái từ điểm F đến điểm G dài 60m, tổng chiều dài 110m; Đoạn 3: Từ điểm K hướng về thượng lưu đến khu vực bến đò (điểm S), tổng chiều dài 985m.

Tin & ảnh : Giang Sơn

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
An Giang: Điều chỉnh dự án Kè chống sạt lở bảo vệ dân cư thị trấn Phú Mỹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO