Ấn Độ sẽ phê chuẩn Hiệp ước Paris vào ngày 2/10 tới

26/09/2016 00:00

(TN&MT) – Ngày 25/9, Thủ tướng Narendra Modi cho biết Ấn Độ, nước phát thải khí nhà kính lớn thứ ba trên thế giới sẽ chính thức phê chuẩn Hiệp định Paris về BĐKH vào ngày 2/10 tới đây.

Việc phê chuẩn Hiệp định này của Ấn Độ sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ ban hành các mốc thỏa thuận Paris về BĐKH.

Phát biểu tại một cuộc họp của các nhà lãnh đạo Bharatiya Janata tại thị trấn Kozhikode, bang Kerala,  miền nam Ấn Độ, Thủ tướng Modi cho biết: "Bây giờ đã đến lúc phê chuẩn Hiệp định Paris. Ấn Độ sẽ phê chuẩn thỏa thuận này vào ngày 2/10, trùng với dịp kỷ niệm ngày sinh của nhà lãnh đạo độc lập Ấn Độ Mohandas Gandhi”.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Viêng Chăn, Lào vào ngày 7/9/2016. Ảnh: REUTERS / Soe Zeya Tun
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tham dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Viêng Chăn, Lào vào ngày 7/9/2016. Ảnh: REUTERS / Soe Zeya Tun

Modi cho hay ông chọn dịp kỷ niệm ngày sinh của Gandhi như đưa ra một ví dụ về cách để tồn tại với một “dấu chân các-bon” thấp.

Hồi tháng 6/2016, Ấn Độ cho biết sẽ thảo luận để hướng tới tham gia thỏa thuận về BĐKH trong năm nay.

Mai Đan

Tổng hợp từ Reuters

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ấn Độ sẽ phê chuẩn Hiệp ước Paris vào ngày 2/10 tới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO