Ấn định ngày phúc thẩm hung thủ thực sự của 'án oan 10 năm'

08/03/2017 00:00

(TN&MT) - Lý Nguyễn Chung hoàn toàn chấp nhận án phạt nhưng bà Hoàng Thị Hội, mẹ của nạn nhân Nguyễn Thị Hoan (người bị Chung sát hại) lại kháng cáo toàn bộ bản...

(TN&MT) - Lý Nguyễn Chung hoàn toàn chấp nhận án phạt nhưng bà Hoàng Thị Hội, mẹ của nạn nhân Nguyễn Thị Hoan (người bị Chung sát hại) lại kháng cáo toàn bộ bản án.
 
Luật sư Hoàng Minh Hiển (Văn phòng Luật sư Bắc Hà, Hà Nội) xác nhận, Tòa án Cấp cao tại Hà Nội vừa gửi thông báo sẽ xét xử phúc thẩm vụ "án oan 10 năm" đối với Lý Nguyễn Chung (28 tuổi, quê Lạng Sơn). Đây là vụ án khiến ông Nguyễn Thanh Chấn phải ngồi tù oan suốt 10 năm và được trả tự do khoảng 3 năm trước. 
 
Phiên toà dự kiến diễn ra vào ngày 21/3. Luật sư Hoàng Minh Hiển là người nhận lời bào chữa cho Lý Nguyễn Chung từ giai đoạn khởi tố đến nay.
 
Trước đó, Chung đã bị tòa sơ thẩm Bắc Giang bị tuyên án 12 năm tù giam về hai tội danh "giết người" và "cướp tài sản".
Dự kiến xử phúc thẩm Lý Nguyễn Chung vào 21/3
Dự kiến xử phúc thẩm Lý Nguyễn Chung vào 21/3
Lý Nguyễn Chung hoàn toàn chấp nhận án phạt nhưng bà Hoàng Thị Hội, mẹ của nạn nhân Nguyễn Thị Hoan (người bị Chung sát hại) lại kháng cáo toàn bộ bản án. Ông Lý Văn Chúc, bố của Lý Nguyễn Chung, kháng cáo về phần dân sự. Hiện ông Chúc đã chết.
 
Vụ "án oan 10 năm" xảy ra tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cách đây khoảng 14 năm. Sau khi ông Nguyễn Thanh Chấn được giải oan, Lý Nguyễn Chung được xác định là người duy nhất giết người.
 
Theo bản án sơ thẩm, Chung đi từ nhà đến quán tạp hóa của chị Nguyễn Thị Hoan cùng thôn để mua dầu gội đầu. Tại đây, Chung nhìn thấy trong tủ kính bán hàng tạp hóa có một chiếc hộp đựng tiền nên đã giết chị Hoan để cướp tài sản. Sau khi gây án, Chung đã bỏ trốn vào Đắk Lắk sinh sống cho đến khi bị bắt.
 
Sau khi được giải oan, cơ quan tố tụng đã xin lỗi công khai, bồi thường cho gia đình ông Nguyễn Thanh Chấn 7,2 tỷ đồng.
 
Hai người gây oan sai cho ông Chấn gồm Trần Nhật Luật (cựu điều tra viên Công an tỉnh Bắc Giang) và Đặng Thế Vinh (cựu kiểm sát viên tỉnh Bắc Giang) đã bị phạt tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
 
Mậu A - Vân Ngọc
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ấn định ngày phúc thẩm hung thủ thực sự của 'án oan 10 năm'
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO