Ăn cắp hàng ngàn m3 cát

11/01/2015 00:00

Tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn phường 11 (TP. Vũng Tàu) diễn ra phức tạp.

   
Tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn phường 11 (TP. Vũng Tàu) diễn ra phức tạp. Gần đây nhất, các đối tượng khai thác cát trái phép đã ngang nhiên sử dụng máy để hút trộm một khối lượng cát rất lớn ở khu đất cuối đường D15, gây nên tình trạng sạt lở nghiêm trọng ở khu vực này.
   
   
Dùng xe cạp và xe tải lớn để trộm cát
   
  9 giờ sáng 8-1, theo đường 3/2 hướng từ TP. Vũng Tàu sang TP. Bà Rịa, qua khỏi Phân Viện Nghiên cứu hải sản phía Nam khoảng 250m và cách ngã tư đường Đô Lương 350m, chúng tôi rẽ phải đi theo đường đất đỏ vào địa điểm bị khai thác cát trái phép. Từ đường 3/2 vào địa điểm khai thác cát gần 1km, 2 bên đường không có đèn và hầu như không có người dân sinh sống. Khu vực khai thác nằm tại tổ 14, khu phố 1, đường D15 (khu vực thuộc dự án Sài Gòn Atlantic), chỉ cách bờ biển khoảng 200m.
   
  Địa điểm đang bị khai thác là đồi cát ven biển, độ cao đỉnh đồi khoảng 15m so với mực nước biển, diện tích khu vực khai thác rộng hơn 3.000m2. Tại đây, chúng tôi nhận thấy mặt bằng nham nhở, với một hố nước sâu rộng. Lấy một cành cây dài hơn 2m thọc xuống lòng hố, thấy có nơi sâu hơn 1m. Ước tính khối lượng cát bị lấy đi có thể lên đến hàng ngàn m3. Theo thông tin từ người dân địa phương cho biết thì các đối tượng tổ chức khai thác cát bằng phương tiện xe cơ giới (xe cạp và xe tải lớn).
   
  Ông Phạm Văn Tuấn, cán bộ quản lý đô thị phường 11 cho biết, từ thông tin người dân báo, trong các ngày 2 và 3-1, đại diện UBND phường phối hợp với công an và cán bộ trật tự đô thị của phường mai phục trong 2 ngày 2 đêm nhưng không phát hiện các đối tượng khai thác cát. Tuy nhiên theo ông Tuấn, trước đó, lúc 21 giờ 15 phút đêm 28-12-2014, trong khi tuần tra trên đường 3/2 địa bàn phường 11, công an phường đã phát hiện 1 xe tải chở cát từ đường D15 ra. Khi kiểm tra, các đối tượng tên Nguyễn Quang Khánh, Huỳnh Quang Tuấn cho biết họ lấy trộm cát đồi tại đường D15. Sau đó, UBND phường đã ra Quyết định xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản theo quy định tại Nghị định 167/NĐ-CP/2013 của Chính phủ về xử phạt trong lĩnh vực an ninh trật tự. Ông Đỗ Mạnh Lực, Phó Chủ tịch UBND phường 11 cho biết, hiện nay UBND phường đang xác minh và yêu cầu Công an phường 11 chuyển toàn bộ hồ sơ cho UBND phường làm cơ sở để báo cáo UBND TP.Vũng Tàu đối với sự việc trên.
   
  Trên thực tế, tình trạng khai thác cát trái phép không chỉ mới xảy ra lần đầu trên địa bàn phường 11. Bà Mai Ngọc Oanh, Chủ tịch UBND phường 11 cho biết, thời gian qua, trên địa bàn phường cũng xảy ra tình trạng người dân khai thác cát trái phép, UBND phường đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt để xử lý. Cụ thể, tháng 4-2014, tại khu vực đường D10 tổ 14, khu phố 1, UBND phường đã tổ chức lực lượng tuần tra theo dõi và bắt giữ 3 đối tượng khai thác cát trái phép. Qua kiểm tra thực tế có hơn 800m3 cát bị xúc trộm. Do hành vi vi phạm nói trên vượt quá thẩm quyền xử lý, nên UBND phường 11 đã báo cáo sự việc lên UBND TP.Vũng Tàu.
   
   
Xem xét việc chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra
   
  Chiều 8-1, ông Nguyễn Hữu Đức, Phó Trưởng Phòng TN-MT TP. Vũng Tàu cho rằng, khối lượng cát bị khai thác trái phép tại khu vực đường D15 không chỉ là con số 2.000 – 3.000m3 mà có khả năng còn cao hơn gấp nhiều lần. Các đối tượng khai thác sử dụng các phương tiện cơ giới như máy cuốc, máy xúc để lấy cát chứ không làm bằng tay. Theo ông Nguyễn Hữu Đức, qua kiểm tra thực tế tại địa điểm khai thác cát, Phòng TN-MT kiến nghị UBND TP.Vũng Tàu chuyển vụ việc sang Công an thành phố điều tra, phòng sẽ phối hợp về chuyên môn để làm rõ vụ việc. “Theo tôi phải kiên quyết xử lý và làm rõ chủ sử dụng khu đất và các đối tượng tổ chức khai thác cát trái phép để có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về tài nguyên khoáng sản. Trong vụ việc này, người dân cũng đặt nghi vấn là có hay không sự bao che cho các đối tượng này khai thác cát”, ông Đức nói.
   
  Ngày 9-1, ông Trương Văn Trí, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cho biết, qua kiểm tra xác minh thực tế tại hiện trường của Phòng TN-MT và Đội trật tự đô thị thành phố, UBND TP.Vũng Tàu chỉ đạo Chủ tịch UBND phường 11 kiểm tra, rà soát hồ sơ khẩn trương báo cáo kết quả xử lý hành vi khai thác, vận chuyển cát trái phép tại khu vực nêu trên. Đồng thời, bố trí lực lượng kịp thời ngăn chặn, xử lý triệt để hành vi khai thác, vận chuyển cát trái phép trên địa bàn phường, giao Phòng TN-MT kiểm tra, xác minh kết quả xử lý vi phạm hành chính. “Trong trường hợp xét thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quản lý TN-MT, UBND TP.Vũng Tàu sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra hoặc Phòng Cảnh sát môi trường xử lý nghiêm theo pháp luật”,  ông Trương Văn Trí nói.
   
  Từ thực tế trên cho thấy, việc khai thác cát trái phép ngày càng gia tăng trên địa bàn phường 11. Nếu không có sự quản lý chặt chẽ và biện pháp xử phạt đủ sức răn đe thì vấn nạn khai thác cát ồ ạt, tràn lan bất chấp luật pháp và coi thường cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tái diễn. Đây là vấn đề cấp thiết cần các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc để sớm chấm dứt tình trạng trên.
   
Theo Báo Bà Rịa - Vũng Tàu
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ăn cắp hàng ngàn m3 cát
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO