Ấm lòng xuân biên cương nơi cực tây Tổ quốc

29/01/2018 08:56

(TN&MT) - Tối 28/1, tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, Văn phòng Quốc hội phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức chương trình nghệ thuật “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản ”. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng với đoàn công tác Trung ương đã đến tham dự.

 
Đồng chí Tòng Thị Phóng trao quà cho các hộ khó khăn trên địa bàn huyện Mường Nhé
Đồng chí Tòng Thị Phóng trao quà cho các hộ khó khăn trên địa bàn huyện Mường Nhé

Chương trình nghệ thuật được biểu diễn bởi hơn 100 diễn viên đến từ đoàn nghệ thuật tỉnh Điện Biên và các diễn viên quần chúng. Chương trình có 4 phần với nhiều bài hát ca ngợi Đảng và đất nước, xây dựng quê hương, mừng xuân quê hương nổi bật như: Hội xuân quê hương, Tổ quốc trong tim, Người Mèo ơn Đảng…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh: “Với niềm vui chung chào đón năm mới, tôi rất vui mừng vì sự phát triển toàn diện của tỉnh Điện Biên, các đồng chí đã thực hiện chính sách của Đảng và nhà nước chăm lo hộ nghèo, vùng dân tộc thiểu số, cho nhân dân, xây dựng đảng, củng cố hệ thống chính trị, bồi dưỡng cán bộ cơ sở, thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc, thực hiện công tác biên giới an toàn vững mạnh. Tôi xin chúc mừng năm mới đồng bào, đồng chí huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên năm mới sức khỏe, thành công…”

Gần 1 tỷ đồng đã được huy động hỗ trợ cho người dân Mường Nhé có một dịp tết ấm no hơn.
Gần 1 tỷ đồng đã được huy động hỗ trợ cho người dân Mường Nhé có một dịp tết ấm no hơn.

Trong Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, đồng chí Tòng Thị Phóng cũng đã trao tiền và quà cho 5 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng 2 tấn muối; huy động 200 triệu đồng cùng với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để tặng 20 con bò cho đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn của huyện Mường Nhé.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng giao lưu văn nghệ với đồng bào các dân tộc huyện Mường Nhé.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng giao lưu văn nghệ với đồng bào các dân tộc huyện Mường Nhé.

Ngoài ra, huyện Mường Nhé cũng được Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tặng 20 tấn gạo; Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội hỗ trợ làm nhà ở cho 6 hộ gia đình với tổng trị giá 300 triệu; Hội đồng Dân tộc của Quốc hội 10 tấn gạo, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Điện Biên tặng 100 triệu; Tổng công ty Dược Việt Nam tặng thuốc thiết yếu cho hai xã khó khăn của huyện Mường Nhé trị giá 50 triệu; bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức khám chữa bệnh cho 400 đến 600 người dân, tặng 20 suất quà, 600 trăm áo ấm tổng trị trị giá 130 triệu; Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội tặng học bổng 100 triệu cho 100 học sinh nghèo hiếu học, Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội tặng 1000 áo ấm cho trẻ em nghèo huyện Mường Nhé.

Những món quà này đã phần nào giúp cho đồng bào nghèo huyện Mường Nhé vui tết và có cuộc sống ấm no hơn.

 
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ấm lòng xuân biên cương nơi cực tây Tổ quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO