Ai tiếp tay cho "cát tặc" lộng hành?

12/09/2015 00:00

(TN&MT) - Báo Tài nguyên & Môi trường đã có nhiều bài viết phản ánh về tình trạng khai thác, tập kết và kinh doanh cát trái phép trên địa bàn huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) gây nên hiện tượng nhiều hồ đập, sông suối bị tắc nghẽn dòng chảy, tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng và hệ lụy là tình trạng ô nhiễm môi trường sinh thái. Đặc biệt, tại xã Thanh Sơn “ cát tặc” còn ngang nhiên đào rãnh, xả nước bẩn tràn lan, đặt 3 máy hút cát trực tiếp lên xe nhưng không bị Ccính quyền nhắc nhở gì.

Sau một hồi hỏi thăm và đi loằng ngoằng qua nhiều khúc đường cuối cùng chúng tôi cũng tìm ra được chỗ mà “cát tặc” hút cát. Đường ra bãi hút và tập kết kinh doanh cát là con đường độc đạo dài khoảng gần 2km, nên khi thấy người lạ vào mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chúng tôi. Khi vào đến nơi hút cát thì công nhân đã tắt máy và cải trang thành người đi lấy củi ra về. Tại hiện trường, 3 chiếc máy hút cát đang nằm chỏng chơ, cạnh đó là 2 chiếc xe tải vừa được bơm đầy cát lên thùng xe cũng chẳng cần che phủ bạt chạy thẳng ra đường bán cho các công trình xây dựng hoặc tập kết về bãi tập kết của gia đình gần đó.

Máy móc tại nơi hút cát, còn cát tặc đã rút êm
Máy móc tại nơi hút cát, còn cát tặc đã rút êm

Cả khu vực đập xả núi Nga thôn Phượng Áng rộng lớn trước đây huyện Tĩnh Gia đã cho một Công ty lấy đất để làm đắp dự án Kênh Than vốn đã nham nhở, nay “cát tặc” lại thả vòi rồng moi gan, móc ruột để hút cát thì nay lại càng nham nhở và gồ ghề hơn. Nhiều vách đất đứng chơi vơi có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Khi chúng tôi đi sâu vào trong thì phát hiện một chòi canh nối với đường đi tắt ra đường lớn rất gần, thì hóa ra đã có người báo trước khi thấy người lạ, nên khi chúng tôi vừa vào đến nơi cũng là lúc “cát tặc” rút quân êm ru.

Xe chở cát không phủ bạt đang chạy sau khi phát hiện có người lạ
Xe chở cát không phủ bạt đang chạy sau khi phát hiện có người lạ

Để tạo khe nước chảy khi bơm hút cát, “cát tặc” đã đào hẳn một chiếc khe rộng và sâu khoảng hơn 1 mét để nước có thể chảy thẳng ra rừng sản xuất của bà con, tạo ra một khoảng đất rộng lớn chứa nước thải và chất bẩn từ cát, cát non và nước thải đã tạo ra khu đất nhão nhoét không thể trồng được cây gì. Ông Lê Văn H, thôn Phượng Áng bức xúc nói: Các anh thấy; trước đây xe vào mỏ để lấy đất đắp Kênh Than, nay thì xe chở cát chạy cả ngày đến tối mịt, đường xá thì bụi mịt mù, họ hút cát lên rồi nước thải và chất bẩn đọng lại chảy tràn cả xuống ruộng và khu rừng cây làm cây không sống nổi. Bà con chúng tôi nhiều lần nói và phản ánh lên cả Chính quyền, họ còn dọa đánh nữa, còn Chính quyền thì cũng chẳng nói gì, bà con cũng chẳng biết kêu ai. Ông H thở dài nói thêm

Rãnh nước cát tặc đạo để chảy ra bãi thải
Rãnh nước cát tặc đạo để chảy ra bãi thải

Được biết, ngày 20/4/2015, UBND xã Thanh Sơn đã lập Biên bản tạm giữ phương tiện và vi phạm hành chính đối với ông Lương Hùng Phương gồm một tổng bơm máy hút cát. Đến ngày 21/4/2015, UBND xã đã ra Quyết định số 16/QĐ-UBND phạt ông Lương Hùng Phương với số tiền 500.000 đồng và yêu cầu ông Phương có trách nhiệm san lấp, hoàn trả, khôi phục lại hiện trạng ban đầu để tránh sạt lở khu vực khai thác.

Rãnh nước cát tặc đạo để chảy ra bãi thải
Rãnh nước cát tặc đạo để chảy ra bãi thải

Trước đó, ngày 12/4/2015, UBND xã Thanh Sơn cũng đã ra Quyết định số 11b/QĐ-TGTVPT về việc tạm giữ tang vật vi phạm hành chính đối với ông Lê Ngọc Dũng vì có hành vi dùng máy hút cát hút tại đập xả núi Nga. Tang vật thu giữ gồm 2 máy hút cát và xử phạt ông Dũng 1 triệu đồng.

Ông Nguyễn Duy Loan, Chủ tịch UBND xã nói: “ Khu vực lấy cát thuộc Khu vực đập xả núi Nga, thôn Phượng Áng có diện tích 4,88 ha đã được Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia giao cho Công ty Thành Nam để lấy đất đắp dự án Kênh Than nên hiện tại xã không quản lý khu vực đập xả núi Nga” (!?)
Ông Nguyễn Duy Loan, Chủ tịch UBND xã nói: “ Khu vực lấy cát thuộc Khu vực đập xả núi Nga, thôn Phượng Áng có diện tích 4,88 ha đã được Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia giao cho Công ty Thành Nam để lấy đất đắp dự án Kênh Than nên hiện tại xã không quản lý khu vực đập xả núi Nga” (!?)

Trao đổi với Báo Tài nguyên & Môi trường ông Nguyễn Duy Loan, Chủ tịch UBND xã và ông Lê Đình Dung, Cán bộ địa chính xã Thanh Sơn cho biết: Khu vực lấy cát thuộc Khu vực đập xả núi Nga, thôn Phượng Áng có diện tích 4,88 ha đã được Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia giao cho Công ty Thành Nam để lấy đất đắp dự án Kênh Than nên hiện tại xã không quản lý khu vực đập xả núi Nga (!?). Trước đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã cùng với UBND xã kiểm tra nhiều lần và đã phạt vi phạm hành chính hộ gia đình ông Lê Ngọc Dũng và ông Lương Hùng Phương, tịch thu máy thì lấy đâu ra để làm nữa?. Nhưng khi chúng tôi đưa ra bằng chứng mới đi tìm hiểu và vẫn thấy họ hút cát lên xe thì ông Loan tỏ ra ngạc nhiên vì khi lập Biên bản vi phạm Đoàn công tác đã tịch thu máy, nhưng sao lại không tịch thu?.

Quyết định tạm gữi phương tiện vi phạm của ông Lê Ngọc Dũng
Quyết định tạm gữi phương tiện vi phạm của ông Lê Ngọc Dũng

Tuyết Trang - Tùng Minh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ai tiếp tay cho "cát tặc" lộng hành?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO