60 năm tù cho nhóm bắt cóc tống tiền tỉ

22/08/2014 00:00

(TN&MT) - Ngày 22/8, Toà án nhân dân TP.Cần Thơ đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm 6 bị cáo bắt cóc tống tiền tại xã Đông Bình, huyện Thới Lai.

   
(TN&MT) - Ngày 22/8, Toà án nhân dân TP.Cần Thơ đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm 6 bị cáo bắt cóc tống tiền tại xã Đông Bình, huyện Thới Lai.
   
   
  Các bị cáo trong vụ án bị xét xử một trong các tội “cướp tài sản", "bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản", "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" và "không tố giác tội phạm” gồm: Nguyễn Phú Hải (43 tuổi, quận 6, TP.Hồ Chí Minh), Nguyễn Kim Chi (17 tuổi, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ), Thái Long Hồ (18 tuổi, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu), Trương Hữu Luân (23 tuổi, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang), Nguyễn Thành Thắng (33 tuổi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) và Trần Hữu Gìn (51 tuổi, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ).
   
  Theo cáo trạng, các bị can Chi, Hải, Hồ và Luân có mối quan hệ quen biết nhau từ trước, do cùng làm thuê tại quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh. Riêng bị can Gìn quen biết với Chi do cùng ngụ tại xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, Cần Thơ. Do cần tiền tiêu xài nên cuối tháng 3/2014 theo sự chỉ dẫn của Chi, các bị can Chi, Hải, Hồ đã bàn bạc và lên kế hoạch về xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, Cần Thơ cướp tài sản của chị Nguyễn Thị Diễm Thúy (38 tuổi) để lấy tiền chia nhau tiêu xài. Chi cùng đồng bọn lên kế hoạch, nếu không bắt được chị Thúy để cướp tài sản thì quay sang bắt cháu Nguyễn Hân Duy (14 tuổi) là con chị Thúy để buộc chị Thúy bỏ tiền ra chuộc. Sau đó các bị can rủ thêm bị can Luân cùng thực hiện.
   
   
  Ngày 20/4/2014, Chi xuống Vĩnh Long thuê xe ô tô 7 chỗ ngồi hiệu Ford Everrest lên TP.Hồ Chí Minh đón đồng bọn về Cần Thơ gây án. Sáng ngày 21/4, các bị can về đến nhà của Chi tại ấp Đông Hòa, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai. Trong 2 ngày 21 và 22/4,  Chi cùng đồng bọn sử dụng xe ô tô đi qua lại nhà chị Thúy và nhiều lần đến trường học của cháu Duy để theo dõi quy luật sinh hoạt của chị Thúy và cháu Duy. Sau đó, các bị can đã quyết định bắt cóc cháu Duy để buộc chị Thuý bỏ tiền ra chuộc. Sau khi lên kế hoạch bắt cóc cháu Duy, khoảng 11 giờ, ngày 22/4, Chi mượn xe gắn máy của anh họ Chi chở Trần Hữu Gìn đi tìm cháu Duy. Khi chạy đến tuyến đường Bốn Tổng Một Ngàn (thuộc địa phận xã Đông Bình, huyện Thới Lai, Cần Thơ) thì phát hiện ông Nguyễn Văn Khanh (59 tuổi) đang điều khiển xe gắn máy chở cháu Duy đi học. Lập tức, Chi gọi điện thông báo cho đồng bọn biết. Sau đó, đồng bọn của Chi đi xe ô tô đến chạy ép xe ông Khanh vào lề đường. Lúc này Hồ và Hải xuống xe, đánh, lấy chìa khóa xe và điện thoại của ông Khanh rồi khống chế đưa cháu Duy lên xe. Sau khi lên xe, Hải lấy dao bấm ra đe dọa cháu Duy buộc nạn nhân không được  kêu la rồi cùng đồng bọn bắt cóc cháu Duy cho xe chạy về TP.Hồ Chí Minh.
   
  Trên đường đi, Hải dùng điện thoại của ông Khanh để gọi điện, nhắn tin cho chị Thúy với nội dung bọn chúng đã bắt cháu Duy, yêu cầu chị Thúy chuẩn bị số tiền 1 tỉ đồng để chuộc con tin và không được báo Công an, nếu không sẽ giết con tin. Về đến TP.Hồ Chí Minh, Chi cùng đồng bọn thuê nhà nghỉ Thành Đạt 2 (phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân) để giữ cháu Duy. Tại đây, Chi cùng đồng bọn tháo đôi bông tai vàng của cháu Duy mang đi bán được 1.620.000 đồng. Sau đó, Chi cùng đồng bọn lấy tiền mua sim điện thoại mới nhắn tin yêu cầu chị Thúy phải giao cho chúng số tiền 500 trăm triệu đồng để chuộc cháu Duy. Do chị Thúy năn nỉ các bị can đồng ý nhận số tiền 300 triệu đồng sẽ thả cháu Duy. Trưa 23/4, trong lúc Chi cùng đồng bọn nhận tiền chuộc thì bị bắt quả tang tại phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân và lực lượng Công an TP.Cần Thơ phối hợp Công an TP.Hồ Chí Minh giải thoát an toàn cho cháu Duy.
   
   
  Tại tòa, sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 4 bị cáo cùng về các tội “bắt cóc chiếm đoạt tài sản” và “cướp tài sản” gồm: Nguyễn Phú Hải 16 năm tù; Thái Long Hồ 14 năm tù; Nguyễn Thị Kim Chi 12 năm tù  và Trương Hữu Luân 10  năm tù. Bị cáo Nguyễn Thành Thắng bị tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù về tội “bắt cóc chiếm đoạt tài sản’” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Riêng bị cáo Trần Hữu Gìn, mặc dù chứng kiến, biết rõ Chi và đồng phạm bắt cóc Duy để tống tiền nhưng vẫn không khai báo khi bị cơ quan điều tra mời về làm việc nên bị tuyên phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “không tố giác tội phạm”.
   
Bài & ảnh: Phong Vân
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
60 năm tù cho nhóm bắt cóc tống tiền tỉ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO