6 tháng đầu năm 2015: Không có trường hợp nào Tòa tuyên vô tội

16/07/2015 00:00

(TN&MT) – Đó là thông tin được Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (VKSND TP.HCM) đưa ra tại hội nghị sáng nay 16/7.

 

(TN&MT) – Đó là thông tin được Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (VKSND TP.HCM) đưa ra tại hội nghị sáng nay 16/7.

Theo VKSND TP.HCM, từ đầu năm đến nay, VKS quận, huyện và VKS TP.HCM đã kiểm sát xét xử 2.446 vụ - 3.748 bị can theo thủ tục sơ thẩm, 341 vụ - 461 bị cáo theo thủ tục phúc thẩm, 5 vụ - 9 bị cáo theo thủ tục giám đốc thẩm. Trong đó không có trường hợp nào Tòa tuyên vô tội.

Đáng lưu ý là tỉ lệ tố giác, tin báo quá hạn tăng 7,95% so với cùng kỳ. Số lượng án khởi tố mới là 4.855 vụ, giảm 349 vụ so với cùng kỳ. Đối với án hình sự, 6 tháng đầu năm 2015, VKS 2 cấp đã thụ ký kiểm sát điều tra 7.906 vụ với 7.985 bị can (giảm 84 vụ - 311 bị can); tiến độ xử lý giải quyết án ở giai đoạn điều tra đạt 64% (tăng 1,8% so với cùng kỳ nhưng còn thấp hơn chỉ tiêu 15,6%).

VKS đã ban hành kháng nghị phúc thẩm 61 vụ - 92 bị cáo; Tòa đã xét xử 63 vụ - 89 bị cáo với kết quả chấp nhận 48 vụ - 72 bị cáo. VKS đã nhận 6.253 tin tố giác và tác tộng cơ quan điều tra 5.019 tin, hiện còn 1.234 tin, trong đó quá hạn 298 tin, các VKS quận 6, quận 8, quận 12 có tỷ lệ tin báo tố giác quá hạn chưa giải quyết chiếm tỷ lệ khá cao.

Ông Phạm Văn Gòn, Viện trưởng VKSND TPHCM cho biết, trong thời gian tới, VKSND TP.HCM sẽ phối hợp với VKSND cấp cao tại TP.HCM thực hiện công tác bàn giao hồ sơ giám đốc thẩm, tái thẩm theo yêu cầu để thực hiện quyền quy định tại Luật Tổ chức VKSND 2014.

Tân Châu

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
6 tháng đầu năm 2015: Không có trường hợp nào Tòa tuyên vô tội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO