300 tấn nước siêu phóng xạ rò rỉ tại Fukushima 1

20/08/2013 00:00

Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) ngày 20/8 cho biết khoảng 300 tấn nước nhiễm xạ đã rò rỉ từ các bể chứa nước tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1.

   
Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) ngày 20/8 cho biết khoảng 300 tấn nước nhiễm xạ đã rò rỉ từ các bể chứa nước tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1.

  TEPCO cho biết đã đo được tia bêta thoát ra từ các chất phóng xạ trong số nước bị rò rỉ với nồng độ siêu cao, khoảng 80 triệu becquerel/lít. 

  Công ty điện lực này cho rằng số nước độc hại trên nhiều khả năng đã thấm vào đất. Hiện TEPCO vẫn chưa xác định được điểm rò rỉ đích xác của số nước này.


  Tiết lộ mới nhất này xuất hiện một ngày sau khi TEPCO thông báo phát hiện các vũng nước có nồng độ phóng xạ vô cùng lớn ở gần các bồn chứa.

  Nước nhiễm xạ hiện đang tích lũy ngày càng lớn tại nhà máy Fukushima vốn là hệ quả của việc bơm nước liên tục vào các lò phản ứng 1,2 và 3 bị nóng chảy trong sự cố hạt nhân nghiêm trọng sau thảm họa kép ngày 11/3/2011.
Theo TTXVN
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
300 tấn nước siêu phóng xạ rò rỉ tại Fukushima 1
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO