3 đối tượng làm giả giấy tờ nhà đất lừa đảo, chiếm đoạt lãnh 26,5 năm tù

27/08/2015 00:00

  (TN&MT) - Hôm nay 27/8, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt Lê Thị Trường Giang (SN 1972, ngụ quận 7, TP.HCM) 11,5 năm tù; Trần...

 

(TN&MT) - Hôm nay 27/8, TAND TP.HCM đã  xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt Lê Thị Trường Giang (SN 1972, ngụ quận 7, TP.HCM) 11,5 năm tù; Trần Thị Minh Trang (SN 1970, ngụ quận 6, TP.HCM) 7,5 năm tù; và Vương Thị Bích Loan Anh (SN 1969, ngụ quận 6, TP.HCM) 7,5 năm tù, cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Theo cáo trạng của VKSND TP.HCM, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3/2014, Giang đã bàn bạc với Trang và Loan Anh làm giả một số giấy tờ sau đó đem thế chấp cho người khác để chiếm đoạt tài sản. 3 bị cáo đã thực hiện 4 vụ giả mạo giấy tờ để lừa đảo, trong đó Lê Thị Trường Giang làm giả giấy tờ và môi giới cho Trang và Loan vay 1,4 tỷ đồng; Trần Thị Minh Trang 3 lần làm giả giấy tờ rồi thế chấp vay 1,25 tỷ đồng; Vương Thị Bích Loan An 1 lần làm giả giấy tờ, thế chấp vay 600 triệu đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận sau khi chiếm đoạt được tiền của các bị hại, các bị cáo đã sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Tân Châu

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
3 đối tượng làm giả giấy tờ nhà đất lừa đảo, chiếm đoạt lãnh 26,5 năm tù
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO