20 năm tù cho kẻ giết em trai

19/07/2014 00:00

(TN&MT) - TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử công khai vị cáo Bùi Quang Tuấn về tội giết người.

   
(TN&MT) – Ngày 18/7, tại xã Vụ Bổn (huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk), TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử công khai vị cáo Bùi Quang Tuấn (SN 1972, trú tại buôn Ea Kal, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk) về tội giết người.
   
   
   
   
   
  Theo cáo trạng thì vào năm 2008, Tuấn say rượu về nhà quậy phá gia đình nên anh Bùi Tuấn Hiền (em ruột Tuấn) có dùng dao cứa vào cổ của Tuấn làm rách da, phải đi bệnh viện cấp cứu. Từ sau sự việc đó, 2 anh em Tuấn mất đoàn kết, thường xuyên gây lộn, cãi cọ nhau.
   
  Đến ngày 2/3/2014, sau khi đã uống rượu về nhà, Tuấn xuống bếp lấy cơm để ăn thì gặp em trai đi từ trong bếp ra. Nhớ lại chuyện cũ, Tuấn chạy đi lấy dao rồi đâm 1 nhát trúng vào vai phải của anh Hiền khiến anh gục tại chỗ. Vết đâm đã khiến anh Hiền đứt phế quản và thủng phổi phải dẫn đến suy hô hấp cấp và tử vong. Sau khi gây ra án mạng, Tuấn đã bỏ trốn khỏi địa phương, đến ngày 5/3/2014 thì đến công an xã Ea Kênh đầu thú.
   
  Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, HĐXX đã tuyên án Bùi Quang Tuấn 20 năm tù giam.
   
  Tin & ảnh: Lê Phước
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
20 năm tù cho kẻ giết em trai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO