13 ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ trở về an toàn

17/07/2014 00:00

(TN&MT) - 15 giờ 30 phút ngày 16/7, tàu cá QB-93256 TS cùng 13 ngư dân Quảng Bình và Quảng Ngãi bị Trung Quốc bắt giữ sau gần 1 tháng ròng đã trở về nhà an...

   
(TN&MT) - 15 giờ 30 phút ngày 16/7, tàu cá QB-93256 TS cùng 13 ngư dân Quảng Bình và Quảng Ngãi bị Trung Quốc bắt giữ sau gần 1 tháng ròng đã trở về nhà an toàn.
   
Tàu cá  cá QB-93256 TS được tàu cá QB-93285 TS ra lai dắt vào bờ
   
  Tàu cá QB-93256 TS về đến cửa lạch Roòn, xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) từ lúc 13 giờ chiều ngày 16/7 nhưng do cửa biển bị bồi lấp, thủy triều xuống nên một tàu cá mang số hiệu QB-93285 TS ra lai dắt vào bờ.
   
  Sau gần một tháng bị Trung Quốc bắt giam giữ, những người ngư dân trở về có sức khỏe tốt. Ngay từ sáng sớm, khi biết được thông tin những người ngư dân trở về, rất đông người dân đã đến để đón 13 ngư dân này.
   
  Theo lời kể của anh Nguyễn Văn Thành, thuyền trưởng tàu cá QB-93256 TS thì: Sau khi ra khơi thì tàu bị hỏng máy trên vùng biển Việt Nam ngoài khơi vịnh Bắc Bộ. Khi đó tàu chúng tôi mất hoàn toàn liên lạc với đất liền và trôi dạt 3 ngày 3 đêm trên biển. "Cho đến ngày 23/6, khi trôi đến toạ độ 18,7 dộ vĩ Bắc – 109,12 độ kinh Đông thì bị 2 tàu Trung Quốc áp sát, khống chế và dẫn giải về TP. Tam Á, đảo Hải Nam (Trung Quốc)" - anh Thành nói.
   
Bước đầu, đại diện các đơn vị trên địa bàn huyện Quảng Trạch đã đến động viên, hỗ trợ bước đầu cho 13 ngư dân gặp nạn
   
  Thuyền trưởng tàu cá QNg-94912 TS, Võ Tấn Tèo (ở Thạnh Đức 1, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết: "Khi chúng tôi đang đánh cá cùng 6, 7 tàu khác của ngư dân Việt Nam tại toạ độ 17,3 độ vĩ Bắc – 109,42 độ kinh Đông thì các tàu quân sự, hải cảnh Trung Quốc bao vây. Lúc đó, tàu của tôi cùng với một số tàu khác của Quảng Ngãi cũng bị bao vây, tuy nhiên tàu Trung Quốc chú mục đâm vào tàu của chúng tôi. Sau đó, họ khống chế dẫn 3 thuyền viên trên tàu chúng tôi lên tàu họ, đồng thời ép 2 người còn lại lái tàu theo họ về đảo Hải Nam".
   
  Được biết, chiếc tàu cá QNg-94912 TS cùng toàn bộ 1.731 kg cá và mực cũng như ngư lưới cụ đều bị phía Trung Quốc thu giữ; tàu cá QB-93256 TS cũng bị Trung Quốc tịch thu toàn bộ ngư lưới cụ.
   
  Những ngư dân bị Trung Quốc trở về cho biết, tại thời điểm bị bắt giữ họ đang ở vùng biển của Việt Nam, và không hiểu vì lý do nào Trung Quốc lại bắt người vô cớ như vậy.
   
  Khi 13 ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ trở về, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, UBMTTQ huyện Quảng Trạch đã đến thăm hỏi, động viên 13 ngư dân có tàu gặp nạn và hỗ trợ bước đầu cho các ngư dân với 13 suất quà trị giá 500.000 đồng/suất cho 6 ngư dân Quảng Ngãi và 1.000.000 đồng/suất cho 7 ngư dân Quảng Bình.
   
  Các ngư dân Quảng Ngãi cũng đang trên đường trở về với gia đình của mình.
   
Hải Tân – Anh Dũng
   

   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
13 ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ trở về an toàn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO