13 đối tượng gây rối trật tự công cộng lãnh 9 năm tù

22/08/2014 00:00

(TN&MT) - 13 bị cáo đã chịu hình phạt tổng cộng 9 năm tù giam.

   
(TN&MT) - Sáng 22/8, 13 đối tượng trong vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 13/5/2014 đã bị tòa án nhân dân quận Thủ Đức, TP.HCM đưa ra xét xử. 13 bị cáo đã chịu hình phạt tổng cộng 9 năm tù giam.
   
   
  Cụ thể, bản án tuyên 2 bị cáo Phạm Thành Công, Nguyễn Quang Phi 2 năm tù; các bị cáo còn lại từ 3 đến 6 tháng tù giam là Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Quốc Dũng, Lê văn Tài, Nguyễn Xuân Huy, Lương Hoàng Khải, Nguyễn Văn Thân, Dương Hồng Quân,, Phạm Võ Thái Quy, Trần Duy Tân, Võ Minh Duy.
   
  Theo cáo trạng, ngày 13/5/2014, khoảng 1.500 công nhân và một số người lợi dụng cuộc biểu tình ở khu vực thị xã Thuận An, Dĩ An tỉnh Bình Dương, mang theo cờ Tổ Quốc diễu hành biểu tình chống Trung Quốc hạ đặt giàn khoan 981 trái phép trên vùng biển của Việt Nam. Một số công nhân do bị kích động đã đến các doanh nghiệp nước ngoài đập phá tài sản.
   
  Công an TP.HCM đã chỉ đạo lực lượng chức năng quận Thủ Đức tham gia giữ gìn trật tự tại các khu vực trên. Do bị ngăn cản nên các thanh niên này đã xảy ra xô xát với Công an, dùng gạch, đá, bom xăng, xe mô tô đâm thẳng vào các chiến sĩ đang đứng làm hàng rào chắn làm 10 chiến sĩ bị thương và hư hỏng nhiều xe đặc chủng.
   
  Sau đó, lực lượng công an đã bắt tại chỗ 81 người, trong đó có 13 người bị bắt quả tang.
   
Tin & ảnh: Tân Châu
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
13 đối tượng gây rối trật tự công cộng lãnh 9 năm tù
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO