100 xe điện Renault đầu tiên sẽ về Việt Nam

09/04/2016 00:00

(TN&MT) - Chiều 8/4, tại Hà Nội, Đại sứ quán Pháp và UBND TP Hà Nội vừa ký kết biên bản thỏa thuận về việc cải thiện môi trường TP Hà Nội. Đồng thời, Renault Auto Motors Vietnam chính thức tiến hành ký kết hợp đồng mua bán với Tập đoàn Mai Linh để nhập 100 xe điện đầu tiên về Việt Nam, đánh dấu bước tiến quan trọng sau khi hai bên ký Biên bản ghi nhớ vào tháng 12/2015.

Phát biểu tại buổi Lễ ký kết, Chủ tịch UBND TP Hà Nội ông Nguyễn Đức Chung cho rằng chất lượng môi trường đang ngày càng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, ô nhiễm môi trường đang trở thành thách thức lớn đối với không chỉ riêng Việt Nam mà trên toàn Thế giới. Vì vậy, Hà Nội hiện xác định bảo vệ môi trường là nhiệm vụ cấp bách. Hiện nay, Hà Nội đã đề ra mục tiêu bảo vệ môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Nhưng để làm được điều này, Việt Nam cần sự chung tay hợp tác từ bạn bè quốc tế. Trong thời gian tới, TP Hà Nội cam kết sẽ cùng các sở, ban, ngành phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt triển khai các chương trình để kịp thời gian chào mừng Tổng thống Pháp sang thăm Việt Nam vào tháng 6 tới.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký kết bản thỏa thuận về chương trình bảo vệ môi trường TP Hà Nội với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký kết bản thỏa thuận về chương trình bảo vệ môi trường TP Hà Nội với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam

Ông Jean Noel Porier – Đại sứ Pháp tại Việt Nam khẳng định dự án ô tô điện giữa Tập đoàn Mai Linh và nhà sản xuất ô tô Renault là một minh chứng cho tầm nhìn dài hạn của Việt Nam trong cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu. Tại Pháp mạng lưới đo lường, phân tích không khí đang được triển khai rất tốt. Vì vậy trong cuộc chiến bảo vệ môi trường, thủ đô Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung cần phải đưa các công cụ đo lường chất lượng không khí để có biện pháp ứng phó kịp thời.

Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh ông Hồ Huy khẳng định xe điện Renault là chiếc xe công nghệ mang chuẩn mực an toàn quốc tế. Xe có hình dáng nhỏ phù hợp với hoạt động nội thành trong Hà Nội và độ phát thải là bằng 0. Rất phù hợp với bối cảnh chống biến đổi khí hậu ở Việt Nam hiện nay. Trong thời gian tới, Tập đoàn Mai Linh sẽ tiếp tục đề nghị UBND TP Hà Nội cho triển khai các dòng xe khác bảo vệ môi trường tại Hà Nội như xe buýt điện 15 chỗ, xe ép rác 1,5 tấn…để giảm lượng khí thải gây ô nhiễm môi trường.

Với lô xe điện Fluence Z.E này, ông Hồ Huy hy vọng trong tương lai có thể thay thế toàn bộ 15.000 chiếc xe taxi tại TP Hà Nội hiện nay, giảm tối đa lượng phát thải khí CO2 để chung tay chống biến đổi khí hậu trên toàn thế giới.

Vũ Vân

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
100 xe điện Renault đầu tiên sẽ về Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO